Liên tiếp triệt phá các “ổ” cá độ bóng đá

Trước đó, vào rạng sáng ngày 5/7, tại ấp An Chu (xã Bắc Sơn, Trảng Bom),  công an bắt quả tang Nguyễn Văn Trương (36 tuổi) đang cá độ bóng đá với 5 nghi can gồm: Trần Văn Phương, Trần Văn Thái, Trần Kiên Giang, Trần Thanh Sơn (cùng ngụ tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn) và Trần Thanh Liêm (ngụ TP. Biên Hòa). Tang vật thu được với số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Trương dùng tài khoản có trị giá 100 triệu đồng tại trang mạng cá độ bóng đá chuyển số tiền cá cược cho Cao Phi Hùng (ngụ thị trấn Trảng Bom) và Nguyễn Minh Hải (TP. Biên Hòa).

Cùng ngày, công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Nguyễn Quang Phong (29 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn) nhận tiền cá cược bóng đá của Nguyễn Văn Khá (ngụ huyện Vĩnh Cửu) với số tiền hơn 3 triệu đồng, 2 tờ phơi ghi cá độ bóng đá ghi số tiền 19 triệu đồng. Điều tra thêm, công an bắt giữ con bạc Vũ Văn Hiệp (ngụ ấp An Chu, Bắc Sơn).

*Rạng sáng 6/7, công an huyện Định Quán bắt quả tang Nguyễn Hữu Thế (ngụ xã Ngọc Định) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá. Tang vật thu giữ 2 quyển tập ghi số tiền và tỉ lệ cá cược, 1 dàn máy vi tính, và 2 triệu đồng tiền mặt.

Cùng ngày, công an huyện Định Quán bắt quả tang đối tượng Lê Minh Đạt (ngụ thị trấn Định Quán) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền mặt tại quán cà phê không tên thuộc khu phố Hiệp Đồng. Tang vật thu giữ 1 cuốn sổ màu đen có ghi tiền và tỉ lệ cá cược các trận đấu và 6,5 triệu đồng.

V. Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm