Lén nhậu ở chòi tôm, 7 người ở Cà Mau bị phạt 105 triệu đồng

Ngày 18-8, tin từ UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho hay, Chủ tịch huyện này đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính bảy người vì tập trung nhậu nhẹt trong giãn cách xã hội.

Mỗi người bị phạt hành chính 15 triệu đồng. 

Một chòi giữ vuông tôm ở U Minh Hạ. Ảnh: TRẦN VŨ

Chiều 6-8, đang trong thời gian giãn cách xã hội chống COVID-19, nhóm bảy người này lén ra chòi giữ tôm của hộ dân ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh để nhậu. 

Khi nhóm người trên đang nhậu thì Công an xã xuất hiện lập biên bản vi phạm hành chính vì hành vi tụ tập đông người, trái chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước đó, ngày 25-7-2021, một nhóm bốn người tụ tập nhậu tại phường 1, TP Cà Mau cũng bị bắt quả tang tụ tập nhậu. Do nhóm này cự cãi quyết liệt, bị phạt nặng hơn, mỗi người 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm