Lật xe buýt, 20 người thoát chết

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, một tài xế tên Linh (đã bỏ trốn) điều khiển xe buýt biển số 63K-0905 từ hướng thành phố Mỹ Tho về thị xã Gò Công. Đến điểm gây tai nạn thì xe đâm thẳng qua lề trái đụng phải hai xe gắn máy biển số 63B5- 066.18 và 63F3- 8085 đi ngược chiều làm bà Trần Thị Kiều Nga (SN 1966 ngụ huyện Gò Công Tây) chết tại chỗ và một người khác bị thương rất nặng. Chiếc xe “điên” lao thêm một đoạn nữa và quay đầu ngược về hướng thành phố Mỹ Tho và lật ngang.

 Hiện trường vụ tai nạn

Hàng chục người dân gần đó đã đập kiếng xe đưa hơn 20 hành khách ra ngoài. Có thêm 3 người trên xe buýt bị thương. Khi tai nạn xảy ra tài xế bỏ trốn. Chủ xe buýt khai chỉ biết tài xế tên Linh chứ không rõ địa chỉ. Tại hiện trường cho thấy trước khi gây tai nạn chiếc xe “điên” đã có vết thắng dài gần 20 mét.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm