Lật xe bồn chứa gần 17 tấn gas trên đèo Hải Vân

Vào thời điểm trên, tài xế Phan Văn Diện (ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe bồn mang BKS 16M-7295, rơmoóc sau 29R-0586 lưu thông qua đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hướng tỉnh Thừa Thiên-Huế thì ôm cua gấp nên bị lật nghiêng về phía bên trái. Tài xế kịp thời thoát ra ngoài.

Chiếc xe chở gas bị lật nghiêng có nguy cơ rò rỉ

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa đèo Hải Vân, không cho các phương tiện lưu thông qua lại để xử lý sự cố. Do lo ngại bồn chứa gas bị rò rỉ ra ngoài, có thể phát nổ, gây thương vong nên cảnh sát PCCC đã dùng nước phun liên tục để làm mát bồn. Ngoài ra, theo quan sát, vị trí tai nạn chỉ cách kho chứa xăng dầu chừng 100 m nên nguy cơ cháy nổ càng cao hơn.

Rút hết gas khỏi bồn chứa để cẩu xe về sửa chữa

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành triển khai phương án hút gas ra khỏi bồn để cẩu xe đi sửa chữa, giải phóng hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm