Lập khống danh sách giáo viên, một giám đốc bị truy tố

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2011, Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi đào tạo 92 lớp dạy nghề ngắn hạn. Qua xác minh, có 11 giáo viên ký hợp đồng giảng dạy tại các lớp này và nhận hơn 297 triệu đồng tiền thù lao, thấp hơn so với phiếu chi thực tế 221 triệu đồng. Trong năm 2009, trung tâm còn lập chứng từ thanh toán tiền giảng dạy cho ba giáo viên hơn 38 triệu đồng. Thế nhưng kết quả xác minh cho thấy ba giáo viên này không dạy buổi nào và cũng không hề nhận số tiền trên.

Ngoài ra, trong các năm 2010-2011, trung tâm tổ chức 13 lớp dạy may tại Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè. Mỗi lớp dạy may công ty đều hỗ trợ nguyên vật liệu như vải, phấn may… cho trung tâm. Sau đó ông Khanh yêu cầu trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè lập chứng từ quyết toán gọi là hỗ trợ công tác tuyển sinh. Hành vi này đã giúp ông Khanh bỏ túi hơn 40 triệu đồng.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm