Lãnh 18 tháng thù sau 18 năm trốn chạy ở Campuchia

Theo hồ sơ, ngày 24-11-1995, lợi dụng lòng tin tưởng, Nguyễn Văn Lợi đã chiếm đoạt của ông Lìu Quang Dìu một chiếc xe máy. Lợi đem chiếc xe này đến chung cư Nguyễn Kim nhờ Lê Sĩ Tùng tiêu thụ. Sau đó, Tùng đem chiếc  xe này bán cho Bình với giá 4 chỉ vàng. Dù biết là xe gian, nhưng Bình vẫn đồng ý mua và sử dụng chiếc xe làm phương tiện để hành nghề chạy xe ôm.

Cuối tháng 11-1995, Công an phát hiện ra vụ việc và tịch thu chiếc xe. Quá sợ hãi, Bình đã trốn biệt sang Campuchia để sinh sống. 18 năm sau, tháng 4-2013, Bình quay trở lại Việt Nam thì bị công an bắt giữ trên đường Lý Nam Đế, quận 11.

Bản thân Bình trước đó đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa án lại tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tuổi đã cao, đang mắc bệnh nan y nên tòa tuyên phạt mức án như trên.

 VIẾT DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm