Lần đầu tiên phát hiện dùng đá xây dựng giấu ma túy

Mới đây, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp và bắt giữ bảy người liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Ban chuyên án lần theo dấu vết

Để đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy do người từng công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, ban chuyên án gồm rất nhiều lực lượng liên quan như Cục Phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ đội biên phòng - BĐBP), Cục C04 (Bộ Công an) phối hợp với Đoàn 3, Đoàn 2 Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy BĐBP TP.HCM, Hải quan TP.HCM, Công an TP.HCM, hải quan...

Ban chuyên án xác định đây là đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Việt Nam đi Hàn Quốc do Kim Soon Sik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), từng công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, cầm đầu.

Qua thời gian đeo bám, vào khoảng 22 giờ ngày 18-7, ban chuyên án phát hiện nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy được giấu trong các khối đá từ một kho ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức bằng container.

Qua theo dõi, số hàng trên được chuyển đi cảng Cát Lái để làm thủ tục hải quan xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Đến 23 giờ 30, ban chuyên án quyết định đồng loạt bắt giữ các nghi phạm, thực hiện khám xét sáu điểm thuộc địa bàn TP.HCM.

Tại cảng Cát Lái (quận 2), ban chuyên án đã bắt giữ tài xế Đoàn Văn Nghĩa (trú Đồng Nai) cùng 40 kg ma túy đá trong xe container.

Còn tại kho hàng ở Thủ Đức, lực lượng chức năng tạm giữ Kim Soon Sik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi, ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), Nguyễn Thanh Phú (38 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) là thợ đóng đá.

Công an thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp được cất giấu giữa các lớp đá.

Nghi phạm người Hàn Quốc đang làm việc với công an. Ảnh: CACC

Tại căn hộ số A2-1008, chung cư Sarimi (phường An Phú, quận 2), ban chuyên án cũng tạm giữ Li Jun Hao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Tại chung cư River Gate ở phường 3, quận 4, Li Tian Guin (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị bắt giữ cùng 27 viên nén nghi ma túy tổng hợp, sáu gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng, một gói nhỏ chứa tinh thể màu xanh nghi ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại chung cư Cantavil ở đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, Kang Seon Hak (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cũng bị bắt giữ.

Ngoài ra, tại phường Phước Long A, quận 9, ban chuyên án còn làm việc với ba người sử dụng xe nâng đá để đóng vào container.

Đến nay ban chuyên án đã bắt tạm giữ bảy nghi phạm, trong đó có bốn nghi phạm là người Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo ban chuyên án, đây là đường dây vận chuyển ma túy lớn, liên quan đến nhiều người, nhiều địa bàn và nhiều quốc gia.

Những người này đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber.

Giấu ma túy máy soi không phát hiện

Công an xác định cầm đầu đường dây là Kim Soon Sik. Người này sang Việt Nam móc nối với Trân (giám đốc một công ty ở Thủ Đức) hình thành đường dây đưa ma túy sang Hàn Quốc dưới vỏ bọc xuất khẩu đá granite.

Các nghi phạm mua các khối đá xẻ có kích thước 20 x 20 cm, dài 1 m, rồi xếp thành khối lớn có kích thước 2 x 2 m.

Ở lớp thứ ba từ dưới lên, chúng tạo khoảng trống ở giữa, xung quanh gắn silicon rồi nhét 8-12 gói ma túy bên trong (mỗi gói khoảng 1 kg), sau đó tiếp tục xếp các khối đá khác lên trên. Mỗi khối đá nặng khoảng 2,7 tấn.

Với thủ đoạn này, máy soi chiếu không thể phát hiện ra ma túy bên trong.

Hiện cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án.

Theo nhận định, đây là lần đầu tiên có một chuyên án mà người Hàn Quốc và người Trung Quốc câu kết với nhau và cũng là lần đầu tiên các đối tượng dùng đá xây dựng để giấu ma túy. Nếu không bị phát hiện, số ma túy sẽ được chuyển sang Hàn Quốc, một thị trường mà từ trước đến nay chưa phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm