Làm thịt hơn 45 con khỉ và chồn để... bán tết

Chiều 11-1, sau nhiều ngày theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hương Sơn cùng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) kiểm tra, thu giữ nhiều động vật hoang dã bỏ trong tủ đông lạnh tại nhà anh Cường.

Trong đó, có 26 cá thể khỉ (trọng lượng khoảng 200 kg) và 21 cá thể chồn (trọng lượng 60 kg).

Trong quá trình làm việc, anh Cường còn tự nguyện giao nộp 17 con giom (thường gọi con hón) còn sống với tổng trọng lượng 55 kg.

Bước đầu anh Cương khai nhận với công an là số hàng động vật trên mua gom về để chuẩn bị bán dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại nhà anh nhà anh Ngô Đức Cường.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại nhà anh nhà anh Ngô Đức Cường.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đã bàn giao tang vật trên cho hạt kiểm lâm Hương Sơn để xử lý theo thẩm quyền.

- Trước đó, trưa 8-1, Công an huyện Hương Sơn phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ ô tô khách mang BKS Lào UN-9009 vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Khi Vương Đình Huế (33 tuổi, trú xóm 2, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chiếc ô tô BKS Lào UN-9009 từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) thì lực lượng trên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này trên xe còn có bà Nguyễn Thị Hồng Chi (43 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) - người quản lý xe và Trần Văn Tuyến (33 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam) làm phụ xe.

Qua kiểm tra trên xe, công an và kiểm lâm thu giữ chín cá thể tê tê và năm con rùa thể rùa quý hiếm (tổng trọng lượng khoảng 28,1 kg).

Bước đầu bà Hồng Chi và Tuyến khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người Lào từ thị trấn Lạc Xao (huyện Cam Cớt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để lấy tiền.

Hiện Công an huyện Hương Sơn và Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm