Lâm tặc hạ hơn 100 m3 gỗ, bảo vệ rừng bị khởi tố

Ngày 26-6, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đã ra các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Đức (32 tuổi, trú tại xã Đak Smar) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đức nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku.

Những người khai thác trái phép gỗ bị bắt - Ảnh L.Q.LOAN

Trước đó, hôm 4-6, lực lượng Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện 1 bãi tập kết gồm 38 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng, khối lượng 8,269 m3. Hai ngày sau, Công an huyện Kbang phối hợp các ngành liên quan phát hiện phát hiện một bãi tập kết gồm 5 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Kbang đã tổ chức truy xét phát hiện nhiều cây gỗ bằng lăng, gỗ gội tía khác bị chặt hạ tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý với tổng khối lượng 103,163m3.

Đến 20-6-2020, Công an huyện Kbang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sáu người, nhiều người khác sau đó ra đầu thú.

Quá trình điều tra, thu thập đủ chứng cứ, Công an huyện Kbang ra lệnh khởi tố, bắt giam Lê Hữu Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm