Lại phát hiện bơm hút cát lén lút trên sông Đồng Tranh

Trước đó, gần 14 giờ ngày 31-5, đoàn kiểm tra phát hiện ông Phan Thành Nam (46 tuổi, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đang bơm hút cát trên sông Đồng Tranh (tại vị trí phao luồng hàng hải số 23 cách bờ Đồng Nai khoảng 50 m).

Ông Nam sử dụng phương tiện có số đăng ký LA-07309, trọng tải toàn phần 170 tấn, công suất 350 CV để bơm hút cát. Số cát này sau đó được bơm qua phương tiện vận chuyển số đăng ký LA-04030, trọng tải gần 500 tấn, công suất 350 CV do ông Nguyễn Văn Út (36 tuổi, ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển.

Phương tiện sử dụng bơm hút cát trái phép bị đoàn kiểm tra phát hiện. Ảnh: CS ĐƯỜNG THỦY

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận khối lượng cát đã khai thác được trên phương tiện do ông Út điều khiển khoảng 200 m3, trên phương tiện ông Nam điều khiển khoảng 20 m3.

Cả ông Út và ông Nam không xuất trình được bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện. Cả hai cũng không xuất trình được hồ sơ đăng ký đăng kiểm phương tiện và hồ sơ liên quan đến việc nạo vét tận thu khoáng sản trên sông Đồng Tranh.

Đoàn kiểm tra bàn giao tất cả tang vật, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng TP.HCM để đơn vị này tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm