Lại một nạn nhân bị lừa hơn 3 tỉ qua điện thoại

Ngày 3-6, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là ông Trần Việt Th. (ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, cuối tháng 8-2018, ông Th. nhận được điện thoại của những người mạo danh là nhân viên bưu điện, điều tra viên Công an TP. Hà Nội, và kiểm sát viên của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đe dọa, yêu cầu ông Th. làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào các số tài khoản mà nhóm này cung cấp.

Lo sợ, ông Th. đã chuyển tổng cộng hơn 3,3 tỉ đồng vào bốn tài khoản khác nhau trong vòng hơn một tuần.

Cụ thể, ông Th. đã chuyển hơn 545 triệu đồng vào tài khoản sổ 005012971001, đứng tên “Bui Dinh Duong”, mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

Sau đó người sử dụng tài khoản số 005012971001 chuyển hơn 149 triệu đồng sang tài khoản số 1011136441 , đứng tên “Mr HA VIET HUNG”, mở tại Ngân hàng SHB vào ngày 4 và (5-9-2018).

Công an xác định người có tên Mr HA VIET HUNG có tên chính xác là Hà Việt Hưng (SN 21-4-2000, CMND số 132382870, thường trú tại khu Bình Dân, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ trước 3 năm trở lại đây Hà Việt Hưng vắng mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì gia đình và người thân không ai biết và cũng không báo cáo với chính quyền địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm Hưng.

Hiện nay, Hưng đang ở đâu, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM để giải trình về việc nhận số tiền hơn 149 triệu đồng.

Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân biết nơi ở của Hưng ở đâu thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM biết để thực hiện các biện pháp điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm