Kỹ sư cướp ngân hàng ở Trà Vinh để lấy tiền trả nợ

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại thị xã Duyên Hải, Trà Vinh (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 3-8, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đồng cấp đề nghị truy tố Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) - kỹ sư của Ban quản lý nhà máy dự án Nhiệt điện Duyên Hải về tội cướp tài sản.

Bị can Hưng thời điểm bị bắt, đầu tháng 5-2017. Ảnh: CTV CA

Theo kết luận điều tra, Hưng từng công tác tại Nhiệt điện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đến tháng 2-2014 Hưng vào làm việc tại Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 (thuộc xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh). Tại Trà Vinh, Hưng mê cá độ bóng đá qua mạng nên đã vay mượn tiền của nhiều người và mang nợ, không có khả năng thanh toán.

Đầu năm 2017, do áp lực nợ nần, Hưng tính toán sẽ cướp Phòng giao dịch Vietcombank Duyên Hải (Trà Vinh) nên đã mua sẵn súng nhựa, găng tay, túi xách… tại TP.HCM.

Sáng 26-4, Hưng mượn mô tô 84G1-059.48 của người làm chung rồi mang theo dụng cụ đến Phòng giao dịch Vietcombank Duyên Hải với ý định cướp nhưng sau đó lại quay về.

Đến 16 giờ 22 phút chiều 26-4, Hưng quay lại Phòng giao dịch Vietcombank Duyên Hải và đi vào khống chế các cán bộ, nhân viên để cướp đi 1,580 tỉ đồng và 35.900 USD bỏ vào hai túi xách rồi tẩu thoát…

Số tiền cướp được, ngay trong đêm 26-4, Hưng trả cho một chủ nợ 130 triệu đồng, đem tiền đi chuộc mô tô đã cầm cố, trả tiền cho một số người khác mà Hưng nợ…

Những ngày sau đó, Hưng dùng tiền cướp được tại Phòng giao dịch Vietcombank Duyên Hải chuyển khoản, trả tiền mặt cho hàng loạt người mà Hưng đã nợ tiền và chỉ còn lại hơn 14 triệu đồng cùng 35.900 USD Hưng đem đến văn phòng công trường Duyên hải 3 cất giấu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm