Kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm trong dịp Tết

Thiếu tá Trần Minh Quang – Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Túc đã cho biết thông tin trên trong buổi ra quân đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước Tết dương lịch, chiều ngày 30-12.

Trạm CSGT Tân Túc tăng cường điều tiết giao thông cuối năm trên QL1A

Theo đó, hàng đêm từ 20 giờ đến 6 giờ sáng, Trạm CSGT Tân Túc sẽ tăng cường bố trí lực lượng phối hợp với CA địa phương, CS cơ động tiến hành kiểm tra hành chính phòng chống tội phạm, kết hợp với đo nồng độ cồn và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn đảm trách; góp phần đảm bảo tốt ANTT, an toàn giao thông cho người dân đi lại vui chơi dịp Tết.

QL1A bị ùn ứ chiều ngày 30-12

Ngoài ra, Trạm còn chủ động bố trí lực lượng điều hòa giao thông, đặc biệt tại các giao lộ có tình hình TTGT phức tạp như giao lộ QL1A – Nguyễn Hữu Trí, vòng xoay Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận – Chợ Đệm, giao lộ QL1A – Đinh Đức Thiện. Triển khai phương án phối hợp với các  đơn vị liền kề tổ chức phân luồng từ xa, khi có sự cố ùn tắc giao thông xảy ra.

Tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến  TNGT như điều khiển xe vượt quá nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, xe dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chở hàng quá trọng tải,…

Thiếu tá Quang nhận định tình hình TTATGT dịp cuối năm 2016 và trước Tết Dương lịch 2017 trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp do mật độ giao thông tăng cao. Trong đó tăng đáng kể về số lượng phương tiện đăng kí mới và số lượng người dân nhập cư trong khi kết cấu hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ.

Vì là ngày trước Tết dương lịch nên lượng xe di chuyển trên QL1A đông hẳn.

“Vào dịp Tết Dương lịch 2017, số lượng người tham gia giao thông tăng cao do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách về quê ăn Tết. Từ đó dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông, TNGT trên cac tuyến đường trọng điểm, nhất là các cửa ngõ ra vào TP" - Thiếu tá Quang nói.

Cũng trong chiều ngày 30-12, theo ghi nhận của PV, tại QL1A diễn ra tình trạng ùn ứ giao thông hướng từ TP.HCM về miền Tây do nhiều xe khách, xe buýt đưa hành khách về quê ăn Tết. Lực lượng CSGT phải bố trí tại nhiều giao lộ để phân luồng, điều tiết giao thông, nhằm giảm sự ùn tắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm