Kiểm tra hành chính, phát hiện hai đối tượng cướp xe ôm

Ngày 3-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đã lập hồ sơ bàn giao hai nghi can Võ Văn Lo (17 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Đình Long Kh. (14 tuổi, quê Quảng Bình) cho công an huyện Long Thành (Đồng Nai) điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Chiếc xe gắn máy mà 2 đối tượng cướp được 
Chiếc xe gắn máy mà 2 đối tượng cướp được 
Trước đó vào khoảng 12h30 ngày 2-9, các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc PC45 - Công an TPHCM đang tuần tra địa bàn phát hiện Lo chở Kh. Lưu thông trên đường Tạ Uyên, phường 4, quận 11 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong cốp xe của hai đối tượng có cất giấu hai con dao dài khoảng 40cm và 20cm cùng một sợi dây xích khoảng 40cm.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận, vào đêm 1/9, Lo và Kh. thuê xe ôm đến địa bàn xã Lộc An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) rồi dùng dao khống chế cướp xe. Cả hai đang trên đường đem xe máy lên TPHCM bán thì bị bắt giữ.

Hai con dao mà các đối tượng dùng để đâm ông T. cướp xe
Hai con dao mà các đối tượng dùng để đâm ông T. cướp xe
Xác minh tại công an địa phương được biết, nạn nhân trong vụ cướp này là ông L.T.T. (41 tuồi) làm nghề chạy xe ôm tại khu vực xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Tối 1/9, hai đối tượng này thuê ông T. chở đến một ngôi đình vắng trên địa bàn xã Lộc An với giá 50 ngàn đồng, khi đến nơi 2 đối tượng dùng dao khống chế ông T. để cướp xe, ông T. chống cự thì bị chúng đâm gây thương tích ở tay.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Đình Thảo (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm