Không phải phòng vệ chính đáng

Một lúc, Dũng xin nghỉ thì anh Tâm không cho nên hai bên cự cãi. Anh Tâm cầm cây xẻng định đánh Dũng thì được mọi người can ngăn. Lát sau, anh Tâm giơ cây xẻng lên định đánh tiếp thì bị Dũng lấy một cây sắt đâm vào mắt. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Tòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo không phải do vượt quá phòng vệ chính đáng. Người bị hại có gây sự, đánh bị cáo trước nhưng không gây ra thương tích. Bị cáo vẫn có thể lựa chọn cách ứng xử khác nhưng lại không làm mà cố ý giết nạn nhân. Do nạn nhân có hành vi làm kích động mạnh tinh thần của bị cáo nên tòa xem xét áp dụng mức phạt nhẹ đối với bị cáo.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm