Không mua được rượu, thanh niên chém 4 người

Ngày 7-8, Công an huyện Kông Chro, Gia Lai đang tạm giữ hình sự Đinh Dịp (19 tuổi, xã Đak Pling) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Đinh Dịp lúc bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4-8, Đinh Dịp ngồi uống rượu cùng ông Đinh Hùng và một số người khác ở cùng địa phương.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Đinh Dịp đến nhà bà Nguyễn Thị An Khương ở trong làng để mua thêm rượu nhưng bà này nói đã hết rượu nên không bán, sau đó Dịp quay lại nhà ông Hùng.

Đến 1 giờ sáng 5-8, nhớ lại việc bà Khương từ chối bán rượu, Dịp cảm thấy bực tức nên đã lấy con dao chặt củi của gia đình ông Hùng rồi chạy đến quán bà Khương.

Đến nơi, Đinh Dịp gọi lớn, bà Khương vừa mở cửa thì bị Dịp chém nhiều nhát. Chồng bà Khương chạy ra can ngăn cũng bị Dịp tấn công gục tại chỗ.

Lúc này, con của các nạn nhân là Trần Bảo Vi (16 tuổi), Trần Bảo Hân (14 tuổi) chạy ra cũng bị Dịp chém gây thương tích.

Sau khi gây án, Dịp về nhà ngủ. Các nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm