Khởi tố vụ đánh bạc triệu đô qua mạng

Trước đó, báoPháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 14-5, công an đồng loạt đột kích vào các địa điểm tại các địa phương Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam), TP Đà Nẵng và bắt giữ khẩn cấp 10 người liên quan đến đường dây cá độ qua mạng. Ngày hôm sau, thêm một người liên quan đến đường dây cá độ này đến cơ quan CSĐT đầu thú. 

Tang vật thu được trong vụ đánh bạc. Ảnh: VH.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Hùng (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng) lấy một trang mạng cá cược bóng đá để tiến hành cá cược với hạn mức 2 triệu USD, sau đó giao cho Nguyễn Hoài Trung (29 tuổi, trú TP Đà Nẵng), quản lý, điều hành và tổng hợp báo cáo.

Để thu hút nhiều con bạc tham gia cá độ, Trung lập thêm nhiều tài khoản với hạn mức 100.000-200.000 USD để cung cấp cho 5 người khác, gồm Nguyễn Nguyên Vương (30 tuổi), Huỳnh Bá Tâm (47 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Trung (50 tuổi, trú thị xã Điện Bàn), Lê Tú Cường (56 tuổi, trú huyện Phú Ninh) và Hoàng Văn Minh (43 tuổi, trú TP Tam Kỳ).

Từ tháng 1-2018 đến lúc bị phát hiện, trang mạng này đã thực hiện giao dịch cá cược với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Cùng bị bắt tạm giam với Hùng, Hoài Trung, Nguyễn Trung, Vương, Tâm, Cường, Minh còn có Nguyễn Phước Thanh (29 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Các đối tượng Mai Xuân Diệp (57 tuổi), Phan Văn Phúc (56 tuổi, cùng trú TP Tam Kỳ) và Đặng Ngọc Công (35 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm