Khởi tố vụ án xe tải tông chết bà bầu và trẻ ở Đồng Nai

Viện KSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa nhận được quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT 767 thuộc ấp 3, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu". Chiều 3-3, ông Trần Hùng Vĩ, Viện trưởng Viện này cho Pháp Luật TP.HCM biết như trên.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. BĐN

Theo ông Hùng việc khởi tố vụ án là để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Viện đang xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với tài Tại Quang Hạnh (ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vì anh này điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Văn Bảy, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cũng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tại Quang Hạnh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

 Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, mặc dù chưa có bằng lái nhưng chiều 28-2, Tại Quang Hạnh điều khiển ben 60C-049.12 lưu thông trên đường ĐT 767 từ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) ra khu vực ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) để sửa chữa phanh ô tô. Khi đến km 10 + 300, đường ĐT 767 thuộc ấp 3, xã Vĩnh Tân, ô tô va chạm với với bốn xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân đang mang thai sắp sinh) chở theo con là Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi) chết ngay tại chỗ. Năm người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hai xe máy bị hư hỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm