Khởi tố vụ án tai nạn đường sắt tại Quảng Trị

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành công tác điều tra, thu thập các chứng cứ; lấy lời khai của các nhân chứng có liên quan, đặc biệt là lái xe tải - Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú đường Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và phụ lái tàu SE5 - Hồ Ngọc Hải (32 tuổi, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

 Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đường sắt Bắc-Nam ách tắc 1 ngày đêm.

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 10-3, tàu SE5 chạy hướng Bắc - Nam chở 583 hành khách khi đến thôn Thượng Xá (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ đâm phải xe tải BKS 75C – 03.199 do tài xế Nguyễn Gia Hải (trú đường Phan Bội Châu, TP.Huế) chở đá đang băng qua đường sắt.

Hậu quả làm lái tàu Lê Minh Phú, tử vong tại chỗ và ba người bị thương gồm phụ lái tàu Hồ Ngọc Hải, lái xe ô tô Nguyễn Gia Hải và một hành khách đi trên tàu. Sau tai nạn, Quốc lộ 1A bị tắc nhiều giờ liền; đến 21 giờ tối ngày 11-3, tuyến đường sắt mới được thông.

Hiện công tác điều tra mở rộng vẫn đang được thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm