Khởi tố vụ án đánh bạc tại Bảo Việt Thanh Hóa

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 28/8 nhận được nguồn tin báo từ cơ sở và qua quá trình theo dõi và mật phục, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Điện Biên, TP Thanh Hoá đã bất ngờ ập vào trụ sở Bảo Việt tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 12 cán bộ và nhân viên Bảo Việt đang ngồi sát phạt nhau.
Điều đáng chú ý là trong số những “con bạc” bị bắt giữ có cả ông Phạm Tích Thiện (SN 1969), Giám đốc cùng các ông Lê Văn Niên (SN 1966), Phạm Văn Long (SN 1962) và Nguyễn Đức Cường (SN 1979) là trưởng các phòng ban nghiệp vụ của Bảo Việt Thanh Hoá.
Tại hiện trường vụ án, lực lượng Công an đã thu giữ số tiền 23 triệu đồng, điện thoại và một số tang vật liên quan khác.
Để phục vụ tốt hơn cho việc điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của giám đốc và các nhân viên của Bảo Việt tỉnh Thanh Hóa.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo Duy Tuyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm