Khởi tố Trưởng phòng quản lý tàu cá "ăn tiền ngư dân"

Chiều 12-2 (29 tháp Chạp), ông Phạm Duy Tân, Trưởng Phòng kiểm sát điều tra án kinh tế - VKSND tỉnh Phú Yên xác nhận, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Giàu (50 tuổi) trú ở phường 4, TP Tuy Hòa, hiện là Trưởng phòng quản lý tàu cá của Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài việc bị khởi tố, ông Giàu còn bị áp dung biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (PC15) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho ông Giàu theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Bước đầu qua công tác điều tra được biết, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng quản lý tàu cá, ông Giàu đã “tranh thủ” vị thế của mình để trục lợi trên 100 triệu đồng trong quá trình đăng ký tàu cá của ngư dân.

Ông Biện Minh Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cho biết, mặc dù được bổ nhiệm chức danh trưởng phòng cấp sở, nhưng ông Nguyễn Văn Giàu chưa phải là đảng viên.

Theo Hữu Toàn (báo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm