Khởi tố nữ 'thầy bói' lừa giải hạn, chiếm đoạt 50 triệu đồng

Tháng 4, bà V.Th.T (53 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) đến địa bàn xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) xem bói, mong giải hạn để làm ăn gặp may mắn.

Tại đây, bà Yến biết bà T. đang bế tắc, khó khăn trong cuộc sống nên ngỏ ý là mình biết xem bói và sẽ giúp bà T. tìm thầy giải hạn.

Lợi dụng sự mê tín của bà T. thời gian qua, bà Yến đã đóng giả thầy giải hạn cao siêu gọi điện thoại cho bà T. bảo bà T. cứ đưa tiền "thầy sẽ giải giúp".

Tổng cộng bà Yến 17 lần yêu cầu bà T. đưa tiền, tổng số lên đến 50 triệu đồng để cúng... giải hạn, làm ăn nhanh giàu.

Sau khi dốc hết tiền bạc đưa cho "thầy bói", bà T. mới tỉnh ngộ nên ngày 10-5, bà đã làm đơn tố cáo Yến lên cơ quan công an.

Yến bị bắt khi đang chiếm đoạt tiếp hơn 1,5 triệu đồng và một nhẫn vàng (trị giá 1,7 triệu đồng) của và T.

Được biết Yến từng mở quán "đèn mờ" môi giới mại dâm rồi bỏ nghề đi học nghề thầy bói, giải hạn và thực hiện hành vi lừa đảo trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm