Khởi tố người mẹ đốt con gái vì không bán hết vé số

Bà Vy đang được tại ngoại” - ngày 30-10, Đại tá Lê Trung Thu, Trưởng Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cho biết.

Chiều 24-8, bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) bán không hết xấp vé số được giao nên khi về nhà bị mẹ là bà Vy đánh. Bà Vy còn ném cả bịch xăng vào người con gái rồi bật lửa đốt. Quá nóng, bé Linh chạy tới ôm phía sau lưng mẹ khiến bà Vy bị bỏng nhẹ, còn bé Linh bị bỏng đến 38% cơ thể.

Sau 50 ngày điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), ngày 14-10, bé Linh xuất viện và sau đó đã được cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y. Kết quả, tỉ lệ tổn thương cơ thể của bé Linh lên đến 65%. Hiện bé Linh về Bắc Bình ở với người cô ruột để tiếp tục tập vật lý trị liệu và chờ thời gian để quay lại BV Nhi đồng 1 ghép da. BV Nhi đồng 1 cũng đã mở sổ tiết kiệm 800 triệu đồng (do các tổ chức, cá nhân giúp đỡ) để anh em bé Linh hằng tháng rút tiền lãi ra sinh sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm