Khởi tố lái xe khách gây tai nạn làm 5 người thương vong

Ngày 31-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Xuân Hưng, lái xe khách 14B-01929 gây tai nạn khiến năm người thương vong, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm năm người thương vong.

Trước đó, sáng 27-7, Nguyễn Xuân Hưng điều khiển xe khách 14B-01929 chạy hướng Bãi Cháy - Hòn Gai, khi xuống dốc cầu Bãi Cháy đã đâm qua dải phân cách va chạm với ô tô ở làn đối diện. Sau đó chiếc xe khách văng trở lại làn bên phải, tiếp tục va chạm với một số ô tô và tông vào một loạt xe máy rồi lao lên vỉa hè tông vào một nhà dân.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến năm người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Hai trong số năm người bị thương sau đó tử vong là ông LVT (54 tuổi) và bà TTT (40 tuổi, cùng trú TP Hạ Long).

Bước đầu lái xe khai nhận xe khách chạy từ Hà Nội về Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), khi tới khu vực cầu Bãi Cháy phát hiện xe bị nổ bát phanh. Chiếc xe mất phanh chạy tốc độ cao đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế xe khách Nguyễn Xuân Hưng, kết quả tài xế này âm tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm