Khởi tố kế toán Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân

Ông Lập bị quy kết có hành vi tham ô tài sản khi đang đảm nhiệm công việc kế toán Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Hà Đan - nay là BQL phòng hộ Đồng Xuân, thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Phú Yên.

Cùng tội danh nêu trên, trước đó vào ngày 28/5, kỹ sư nông lâm Đào Công Lập (43 tuổi), Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khi còn đảm nhiệm chức vụ Phó BQL rừng phòng hộ Hà Đan, hai ông Đào Công Lập, Lương Công Huân đã cấu kết nhau "rút ruột" công quỹ từ nguồn đầu tư dự án trồng 5 triệu hécta rừng khi triển khai trồng rừng ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng.

Đến ngày 7/4, tại Tiểu khu 50, 52 xã Phú Mỡ xảy ra vụ cháy rừng hơn 232ha rừng với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi cơ quan Công an vào cuộc khám nghiệm điều tra hiện trường mới phát hiện dấu hiệu tham ô từ hành vi khai khống trồng 116ha rừng. Qua đó, ông Lập chiếm đoạt 194 triệu đồng, ông Huân bỏ túi hơn 20 triệu đồng.

 
Theo Hữu Toàn (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm