Khởi tố hiệu trưởng, hiệu phó Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

Ba cán bộ bị khởi tố gồm Hiệu trưởng Phan Văn Kích (sinh năm 1958), Hiệu phó Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1960), Trưởng phòng Kế hoạch – tài vụ Hồ Thị Bích Hà (sinh năm 1971). Cùng thời điểm, Công an Phú Yên đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, kiến nghị cơ quan thẩm quyền đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ba bị can trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ba cán bộ trên đã thông đồng lập chứng từ khống, nâng khống các khoản mua sắm vật tư, xăng dầu, sữa chữa ô tô, nhà xưởng… để thanh toán tiền nhà nước, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng. Một nguồn tin khác cho biết hầu hết số tiền này đều được chia nhau trong cán bộ của trường. Hiện Công an Phú Yên đang điều tra mở rộng vụ án.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm