Khởi tố hai cha con đánh người tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Ngày 21-5, VKSND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người đánh nhân viên của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng.

Theo đó, ông Lê Văn Phúc và con trai là Lê Quốc Phong (51 và 24 tuổi, cùng trú tại phường 3, thành phố Đà Lạt) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Camera ghi lại hình ảnh hai cha con ông Phúc hành hung nhân viên bệnh viện.

Trước đó, khuya 15-5, khoa Cấp cứu BVĐK Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân LTMH (22 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) trong tình trạng không ăn uống được, đau tức ngực, tê chân tay.

Lúc cấp cứu, cha của bệnh nhân H. là ông Lê Văn Phúc liên tục gọi điện to tiếng nên được bảo vệ của BV là anh NVHP tới nhắc nhở, yêu cầu ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cha và anh trai của bệnh nhân này là Lê Quốc Phong chửi mắng bác sĩ ca trực.

Thấy anh P. đi ra, ông Phúc liền lao vào tấn công gây náo loạn phòng cấp cứu. Tiếp đó, con trai ông Phúc cũng lao vào góp sức đánh khiến nạn nhân gục xuống đất.

Một nữ điều dưỡng của bệnh viện tới can ngăn liền bị giật bảng tên và bị đánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm