Khởi tố chủ quán cà phê vác mã tấu đánh đoàn phòng, chống dịch

Ngày 14-4, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 20 ngày đối với Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi, chủ quán cà phê Ba Cô Gái ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) về tội chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo một lãnh đạo Công an huyện Vân Canh, thủ tục tố tụng đối với bị can Nguyễn Văn Thiện được thực hiện rút gọn theo tinh thần công văn của TAND Tối cao ban hành ngày 30-3.

Công văn này hướng dẫn áp dụng pháp luật, tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch bệnh COVID-19.

Nguyễn Văn Thiện chửi bới đoàn công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Mã tấu, dao mà Nguyễn Văn Thiện dùng đuổi đánh đoàn công tác phòng, chống dịch COVID-19

Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Vân Canh xác định: Sáng 11-4, tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh với 16 người đi kiểm tra, nhắc nhở người dân địa phương thực hiện các biện phòng, chống dịch COVID-19.

Thấy quán cà phê Ba Cô Gái vẫn mở bán, có nhiều người tụ tập, các thành viên tổ công tác vào nhắc nhở, vận động khách uống cà phê về nhà.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thiện không chấp hành, lớn tiếng chửi bới, có hành vi lăng mạ các thành viên tổ công tác và cầm mã tấu, dao đuổi đánh lực lượng chức năng.

Quán cà phê Ba Cô Gái của Nguyễn Văn Thiện. 

Cũng theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiện đã có bốn tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm