Khởi tố, bắt giam cựu giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

“VKSND tỉnh mới phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với sáu cán bộ, cựu cán bộ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk do liên quan đến vấn đề đấu thầu thuốc khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập năm 2014-2015. Những người này bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trao đổi với PLO vào sáng 28-4, một nguồn tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Ông Doãn Hữu Long, nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, bị bắt để điều tra. Ảnh: TX

Theo thông tin chúng tôi có được, trong 10 cán bộ, cựu cán bộ Sở Y tế Đắk Lắk bị khởi tố, có sáu người bị bắt tạm giam. Trong số sáu người bị bắt tạm giam có ông Doãn Hữu Long, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

"Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nên chưa thể cung cấp thông tin một cách cụ thể" - nguồn tin cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm