Khởi tố 2 anh em ruột 'nối gót' mẹ đi chuyển ma túy

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với hai anh em ruột Đỗ Văn Long (32 tuổi), Đỗ Văn Trọng (23 tuổi, cùng trú phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai anh em ruột Đỗ Văn Long và Đỗ Văn Trọng cùng tang vật tại cơ quan công an. 

Theo công an, hai anh em Long, Trọng đều nghiện ma tuý, có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cha của hai anh em đã chết trong trại giam về tội liên quan đến ma tuý, mẹ đang chấp hành án tại trại giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chị em trong gia đình của Long, Trọng từng dính dáng, tham gia vào các đường dây mua bán trái phép chất ma túy, từng bị lực lượng công an triệt phá.

Thời gian gần đây, Long và Trọng tham gia đường dây ma túy từ Lào vào Nghệ An rồi đưa ra phía Bắc tiêu thụ. Hai anh em rất manh động, liều lĩnh, thường mang theo vũ khí “nóng”, hung khí để chống trả khi bị truy bắt. Do vậy, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án mang bí số 819M để vào cuộc điều tra.

Lúc 23 giờ 50 đêm 19-8, Công an huyện Nghĩa Đàn quyết định phá chuyên án. Tổ trinh sát được bố trí sẵn đã nhanh chóng áp sát quật ngã, khống chế, bắt gọn Long khi Long đang đứng bên quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để bắt xe đưa ma túy về Quảng Ninh. Công an thu giữ tang vật 1,5 kg ma túy đá, ba điện thoại di động, một cân tiểu ly, hai con dao mẹo và một dao bấm.

Biết anh trai bị bắt, Trọng bỏ trốn với ý định sẽ vượt biên. Tuy nhiên, sau đó các cán bộ, chiến sĩ đã bắt gọn Trọng và thu giữ 120 triệu đồng, ba điện thoại di động và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm