Khi vợ bị bắt giữ, 'ông trùm' lô đề nhanh chân bỏ trốn

Ngày 20-12, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này vừa triệt phá một đường dây lô đề, cá độ bóng đá với quy mô khủng trên địa bàn.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề bị bắt quả tang. (Ảnh do Công an Hưng Yên cung cấp)

Theo đó, tối 14-12, các lực lượng phối hợp với công an địa phương chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ tại bốn đầu mối trong đường dây ghi lô đề, cá độ bóng đá nói trên.

Điểm thứ nhất là tại nơi ở của Nguyễn Ngọc Trang (52 tuổi, trú xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm), tổ công tác bắt quả tang vợ của Trang là Nguyễn Thị Hòa (44 tuổi) đang ghi lô đề cho hai con bạc. Công an thu giữ bảng tổng hợp ghi lô đề và có tổng giá trị gần 16 triệu đồng, hơn 26 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật chứng có liên quan.

Tại ba điểm còn lại là nơi ở của Dương Văn Chín (43 tuổi), Dương Văn Ký (27 tuổi) và Vũ Thị Nhan (46 tuổi, cùng trú huyện Văn Lâm), các tổ công tác đã bắt quả tang việc ghi lô đề. Lực lượng chức năng thu giữ hai bảng tổng hợp ghi lô đề và nhiều cáp ghi lô đề có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng, hơn 48 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật chứng có liên quan.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an Hưng Yên cung cấp)

Ngoài ra, trong quá trình khám xét, các tổ công tác cũng thu giữ thêm tại nhà của Nguyễn Ngọc Trang và Dương Văn Ký một số sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có giá trị lên tới hơn 650 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhan, Chín, Ký đều khai nhận là thư ký ghi lô đề và cá độ bóng đá cho vợ chồng Nguyễn Ngọc Trang và Nguyễn Thị Hòa.

Tuy nhiên, hiện Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Trang ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân nếu biết thông tin về Trang hãy báo tin cho công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm