Khen thưởng công an viên đã giải thoát con tin bị gí dao vào cổ

Anh Điệp là người chạy xe máy theo nhiều giờ đồng hồ, thuyết phục, rồi bắt giữ Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) - kẻ bắt cóc, gí dao khống chế anh Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi, trú xã Diễn Bích).

Cán bộ Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Quảng.

Anh Nguyễn Văn Điệp (phải) và Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, sáng 17-4, Sơn có biểu hiện "ngáo đá", chạy ra đường rồi va chạm với một ô tô. Lúc này, Sơn lớn tiếng khống chế một thanh niên đi đường, đe dọa.

Sau đó, Sơn thả thanh niên này ra. Trên đường về nhà, khi đến khu vực chợ (thuộc xã Diễn Bích), Sơn khống chế, ôm một trẻ em. Lúc này, nhiều người dân can ngăn nên Sơn đã thả em bé ra rồi đi theo hướng về nhà Sơn. Sau đó, Sơn mang dao và kéo bắt cóc, khống chế buộc anh Quảng lấy xe máy chở Sơn đi lòng vòng qua nhiều xã.

Chu Văn Sơn bị bắt giữ. 

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, Sơn yêu cầu anh Quảng chở đi về nhà để hút thuốc lào. Anh Điệp vừa thuyết phục vừa đánh lạc hướng rồi đá phăng chiếc kéo trên tay Sơn rồi lao vào quật ngã Sơn, giải thoát cho anh Quảng.  

Cùng lúc đó, lực lượng công an xã và công an huyện lao vào khống chế, bắt giữ Sơn. Anh Quảng bị thương vùng cổ được đưa đi cấp cứu điều trị. Cả anh Quảng và anh Điệp đã được tiêm thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Sơn là đối tượng "cộm cán", từng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Đến chiều 19-4, cơ quan Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm