Khẩu súng trung úy CSGT gây án là của Công an Đồng Nai

Clip: Đại tá Lý Quang Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin về vụ án.
Theo một nguồn tin, khẩu súng gây án của nghi phạm Nguyễn Tấn Phước, trung úy CSGT đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai, là vũ khí của ngành. Trung úy Phước được giao khẩu súng này năm 2010 khi đang là lái xe của Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh -Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng chết người.

Tháng 10-2012, Phước được biên chế về Phòng CSGT nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ lái xe cho tướng Khánh đến cuối năm 2015.

Chiều nay, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Đồng Nai, có ý kiến hỏi về nguồn gốc khẩu súng này. Đại tá Lý Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, từ chối trả lời vì lý do vụ án đang được điều tra.
Như tin đã đưa, ngày 7-1, Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, trung úy CSGT Đồng Nai) bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Phước đã nổ súng khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong tại phòng trọ ở Biên Hòa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm