Khánh hòa: Xét xử vụ tham ô ở Phòng Địa chính Nha Trang

Hai bị cáo bị truy tố tội tham ô tài sản gồm Nguyễn Thị Quỳnh Phương (nguyên Phó phòng Địa chính, trú 50A5 Đồng Nai, TP Nha Trang) và Nguyễn Văn Thanh (nguyên nhân viên hợp đồng Phòng Địa chính, trú 32B Ba Làng, TP Nha Trang).

Theo cáo trạng của VKSND TP Nha Trang, tháng 5-2001, Phương hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Hoàn Cầu, thỏa thuận phí dịch vụ 150 triệu đồng cho việc lập hồ sơ kỹ thuật dự án khu vui chơi giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), nay là Diamond Bay Resort. Phương và Thanh nhận tiền từ Công ty Hoàn Cầu hơn 172 triệu đồng (do phát sinh so với hợp đồng), chỉ nộp cho phòng hơn 43 triệu đồng, số tiền còn lại Phương và Thanh “nuốt” hết.

T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm