Khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng làm giả thẻ tín dụng

 Vũ Phong, trú ở phường Đống Mác (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Đình Hảo, trú ở phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội); đồng thời khám xét khẩn cấp 3 địa điểm có cất giữ thiết bị (máy tính, ổ cứng), tài liệu và cũng là địa điểm 2 đối tượng này thực hiện hành vi phạm pháp, thu giữ hàng chục thẻ Visa và Master giả…
Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng Phong và Hảo đã móc nối với nhiều đối tượng ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số đối tượng ở nước ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác để làm giả thẻ ngân hàng (Visa và Master). Sau đó sử dụng các thẻ giả này để mua các thiết bị điện tử đắt tiền như điện thoại di động Iphone 5, máy tính bảng Ipad…

Khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng làm giả thẻ tín dụng ảnh 1
Đối tượng Phong và Hảo, cùng tang vật tại cơ quan Công an. 

Qua đó, móc ngoặc với các đơn vị chấp nhận thanh toán không dịch vụ, hàng hóa, thiết bị thanh toán thẻ (POS) rút tiền của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam để chiếm đoạt.

Theo đó, từ tháng 7/2013 đến nay, hai đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 1 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm số đối tượng liên quan và tiến hành một số biện pháp tố tụng cần thiết đối với Vũ Phong và Bùi Đình Hảo.

 
Theo Minh Khoa - Trần Xuân (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm