Khai thác hàng chục mét khối gỗ, bốn người bị bắt

Chiều 19-8, thông tin từ Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho hay đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi, cùng trú xã Cư Yang, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi khai thác gỗ trái phép.

Khu vực rừng bị nhóm người nói trên khai thác trái phép. Ảnh: ĐX

Trước đó, vào chiều 18-8, tại khu vực rừng thôn 15 (xã Cư Yang), tổ công tác Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Ea Kar phát hiện nhóm người nói trên đang đốn hạ một cây gỗ chò có đường kính 40-50 cm, cao hàng chục mét. Rừng thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Ea Kar.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cây gỗ lớn khác bị nhóm người này đốn hạ. Quá trình điều tra, nhóm người này khai nhận, từ tháng 6-2018 đến nay đã chặt hạ sáu cây gỗ rừng với khối lượng tổng cộng hơn 50 m3.

Công an huyện Ea Kar cũng cho biết từ đầu năm đến nay, đã phát hiện nhiều vụ khai thác rừng trái phép tại địa phương, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm