Kết thúc điều tra tội ác của băng nhóm Thạch Quân

* Ngoài ra, gia đình bị hại đề nghị hung thủ bồi thường 348 triệu đồng tiền mai táng.

Chiều 24-12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bạc Liêu đã ký kết luận điều tra vụ án gây chấn động dư luận. Theo đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố: Thạch Quân (SN 1969) và Trần Văn Việt (SN 1984, cùng ngụ khóm 6, phường 7, thị xã Bạc Liêu) về hành vi giết người; Lâm Hữu Thanh (SN 1987, ngụ khóm 1, phường 8, thị xã Bạc Liêu) về tội cố ý gây thương tích.

Từ trái qua: Thạch Quân, Thạch Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Việt, Trần Hồng Thái
Từ trái qua: Thạch Quân, Thạch Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Việt, Trần Hồng Thái

Các bị can: Ngô Anh Bảo (SN 1982, ngụ đường Cao Văn Lầu, khóm 3, phường 2), Huỳnh Kiệt Em (SN 1974, ngụ số 97/6 khóm 5, phường 7), Nguyễn Bảo Tuấn (SN 1983, ngụ ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), Văn Ngọc Thành (SN 1975, ngụ số 38 Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường 3), Huỳnh Quang Vũ (SN 1982, ngụ ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), Trần Hồng Thái (SN 1987, chỗ ở: số 15 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM), Lâm Duy Phong (SN 1979, ngụ số 029A Võ Thị Sáu, tổ 7, phường 3), Ngô Đồng Khởi (SN 1967, ngụ Quán Anh Đô, đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971, chỗ ở: khóm 10, phường 1), Thạch Quyền (SN 1975, ngụ số 147/7 khóm 6, phường 7) và Thạch Sơn (SN 1979, ngụ Bến xe Bạc Liêu, khóm 2, phường 7, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cấu thành tội “gây rối trật tự công cộng”.

TỪ MÂU THUẪN CỦA CÁC TIẾP VIÊN

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26-12-2007 Trần Thị Ngọc Mai (SN 1986, tạm trú nhà trọ bà Bảy ở Trà Kha A, phường 8) cùng với Lê Thị Nhanh (SN 1986, ngụ ấp Bà Ai, Cai Giảng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), tiếp viên phục vụ quán cà phê Oanh ở thị xã Bạc Liêu, tìm Hồ Thị Kim Xuyến (tự Quyên), tiếp viên quán Huỳnh Nga, để giải quyết mâu thuẫn. Nhận được tin Quyên đang nhậu tại quán bar Anh Đô (do Thạch Quân làm chủ, tọa lạc tại số A12/146B Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8) nên Mai cùng Nhanh chạy xe máy đến quán Anh Đô. Quyên gọi 1 chiếc taxi Mai Linh để cùng các bạn nhậu đi về quán Huỳnh Nga. Sau khi gặp Quyên, Mai kêu Quyên đến nói chuyện nhưng Quyên không đến mà lên xe taxi. Mai không đồng ý nên có lời qua tiếng lại và đòi đánh Quyên.

Ngay sau đó, các nhân viên trong quán Anh Đô can ngăn, cho xe taxi chạy được 1 đoạn khoảng 150m, Mai chạy xe máy chở Nhanh đuổi theo và cúp đầu xe taxi không cho chạy tiếp, mở cửa xe định đánh Quyên. Một tốp nhân viên phục vụ quán Anh Đô gồm Lý Ngọc Thắng và Trần Văn Việt (tự Việt hí) chạy đến can thiệp. Việt hí kéo Mai ra thì bị Mai chửi nên Thắng dùng 2 tay bóp cổ Mai đẩy ra khỏi xe taxi.

Trong lúc đó, Tào Văn Thanh (Tà Mẹn, SN 1980, ngụ: C07/55 khóm 3, phường 8) cùng Lâm Hữu Thanh là bạn của Mai và Nhanh chạy xe đến. Tà Mẹn đẩy Thắng ra liền bị Trần Văn Việt xông đến dùng tay đánh vào mặt. Tà Mẹn cùng Lâm Hữu Thanh chạy xe máy về Trà Kha đến quán cà phê Mai Ly của Hứa Thanh Tòng (SN 1973, ngụ khóm 3, phường 8). Tà Mẹn kêu cửa rồi vào quán lấy mã tấu đi tìm nhóm nhân viên quán Anh Đô để chém trả thù. Lúc này, Quyên về quán Huỳnh Nga cùng với nhân viên bar Anh Đô gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Văn Ngọc Thành, Lý Ngọc Thắng, Nguyễn Bảo Tuấn, Lê Anh Khoa, Trần Văn Việt, Ngô Anh Bảo, Lâm Duy Phong và Trần Hồng Thái. Mai và Nhanh cũng chạy xe máy theo. Mai cùng một số đối tượng tìm đến tiếp tục cãi vã. Quyên, Mai bắt tay giảng hòa. Bảo và Việt quay về quán Anh Đô, Thành và Tuấn cũng vừa đi về. Bất ngờ, Lâm Hữu Thanh điều khiển xe chở Tà Mẹn từ hướng Trà Kha chạy lên xa cảng gặp nhóm nhân viên của quán Anh Đô dùng mã tấu chém liên tiếp vào người Lý Ngọc Thắng làm Thắng bị thương rồi bỏ chạy. Một số nhân viên quán Anh Đô gồm: Thành, Dũng lộ, Khởi, Khoa, Bảo, Việt, Thái, Phong, Kiệt Em, Tuấn tìm Tà Mẹn để trả thù. Cả bọn phát hiện Công an phường 7 nên quăng hung khí bỏ chạy về quán Anh Đô. Sáng hôm sau, Khưu Hoài Tâm (Tâm Bảo) cùng với Phạm Lý Vũ Duy (Duy bò) và Trần Hoài Nam đến quán Anh Đô để xin lại xe 94H3 - 6555 của Duy. Trần Văn Việt lấy mã tấu chém Tâm Bảo và Nam. Tâm Bảo nhanh chân chạy thoát và hẹn cuộc thanh toán đẫm máu.

ĐẾN CÁC “ĐẠI CA” VÀO CUỘC

Vào khoảng 12 giờ ngày 26-12-2007, Thạch Quân đến quán Anh Đô được Dũng lộ và Việt hí thuật lại sự việc Tâm Bảo đến xin lại xe bị Việt chém và nghe nhóm Tâm Bảo hẹn đánh nhau. Thạch Quân cùng các nhân viên của quán Anh Đô gồm 14 người: Thạch Quân, Văn Ngọc Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Lâm Duy Phong, Ngô Anh Bảo, Thạch Sơn, Thạch Quyền, Ngô Đồng Khởi, Huỳnh Kiệt Em, Nguyễn Bảo Tuấn, Huỳnh Quang Vũ, Trần Hồng Thái, Trần Văn Việt, Lê Anh Khoa cùng đi trên môtô tìm đến trả thù. Khi đến khu vực Trà Kha, Việt nhìn thấy Tòng đang đứng nói chuyện điện thoại phía trước nhà liền lên tiếng hỏi Thái: “Phải thằng Tòng hồi tối chở ba đi chém cậu Thắng phải không?” Thái trả lời: “Phải” thì lập tức Việt nhảy xuống xe chạy lại gặp Tòng. Tòng cầm ghế đánh Việt. Việt rút dao ra cầm trên tay. Thạch Quân và Thành chạy xe đến nhìn thấy Việt đang giằng co với Tòng liền ra lệnh cho Việt: “Đâm chết nó đi”. Tòng bỏ chạy về hướng ngược ra Quốc lộ 1A theo đường hẻm, khi đến nhà bà Triệu Thị Cham thì Tòng chạy vào nhà để lẩn trốn sự truy đuổi. Nhận được mệnh lệnh của Quân, Việt, Vũ, Tuấn cùng chạy vào nhà bà Cham tìm Tòng để đánh và đâm. Khi đuổi kịp Tòng ra đến khu vực nhà sau của bà Cham thấy Tòng không còn lối thoát, Việt dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực Tòng. Tòng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Thạch Quân còn có những hành động côn đồ: cùng đồng bọn ập vào bệnh viện đánh bác sĩ, không cho cấp cứu Tòng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì Tòng tử vong tại bệnh viện. Đây là bài học cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, Thạch Quân cùng đồng bọn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi côn đồ của chúng.

Theo Nhóm PV CT-XH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm