Kết quả 1 tuần ra quân trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM

Ngày 24-7, Công an TP.HCM cho biết sau một tuần (15-7 đến ngày 22-7) triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã khám phá 61 vụ phạm pháp hình sự, bắt 97 người liên quan.

Công an cũng phát hiện 18 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ 27 người; thu giữ 1,68 g heroin, 62,48 g ma túy tổng hợp; ba xe gắn máy và các tang vật có liên quan.

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bắt đầu từ 15-7. Ảnh: NT

Các đơn vị Công an TP.HCM đã gọi hỏi răn đe, giáo dục 506 người; giao Sở LĐ-TB&XH TP.HCM sáu người nghiện ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tổ chức kiểm tra hành chính 1.248 hộ dân, 403 nhà ngăn phòng cho thuê, 103 nhà trọ, 37 khách sạn…; lập biên bản 2.153 nhân khẩu vi phạm không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Lực lượng CSGT lập biên bản 7.281 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 18 xe ô tô, 1.378 xe gắn máy, 878 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 110 trường hợp.

CSGT cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với 6.703 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu 6,1 tỉ đồng.

Trong tuần trên địa bàn TP xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết, năm người bị thương. Công an đã lập biên bản 218 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường; 54 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy (phạt tiền 171 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu 196 triệu đồng).

Các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận thu hồi hai khẩu súng K59, một súng săn, 17 dao tự chế và các hung khí khác… cùng hai hộp tiếp đạn, 101 viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm