Kết luận nguyên nhân cái chết của chưởng môn phái Bình Định Gia

Sau 3 ngày điều tra, ngày 22/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có kết luận về nguyên nhân khiến võ sư Trần Hưng Quang tử vong trong cống nước dưới gầm đường trên cao vành đai 3.

Khi được phát hiện, võ sư 88 tuổi mặc quần áo lụa màu vàng cam, tay đeo đồng hồ. Qua khám nghiệm, ông được xác định chết do ngạt nước, trong phổi có nhiều dị vật. Nhà chức trách nhận định nhiều khả năng võ sư khi đi bộ đã sa chân xuống hố ga không đậy nắp. Thời điểm đó mực nước lên cao do ảnh hưởng của mưa bão đã khiến ông tử vong.

Kết luận nguyên nhân cái chết của chưởng môn phái Bình Định Gia ảnh 1Võ sư Trần Hưng Quang ngã xuống hố ga có nắp nhưng không được che đậy

Hố ga xảy ra tai nạn thuộc hệ thống cống thoát nước đường trên cao của đường vành đai 3 đoạn qua phố Khuất Duy Tiến, miệng rộng 70 x 70cm. Lòng hố kích thước 1 x 1m, độ cao từ miệng tới lòng hố khoảng 2,2m. Với điều kiện bình thường trời nắng ráo, mực nước trong lòng hố khoảng 30-40cm.

Theo quan sát của VnExpress, dọc tuyến đường vành đai 3 từ đoạn Khuất Duy Tiến đến Nguyễn Xiển và Nghiêm Xuân Yêm có hàng chục miệng hố ga nằm ở dải phân cách dưới gầm đường trên cao và cả hai bên vỉa hè. Ngoài một số hố có nắp nhưng không đậy kín, một số khác bị mất nắp và được quây lại tạm bợ bằng những hàng rào dây nilon. Thực trạng này tồn tại đã nhiều tháng qua.

Trước đó, chiều 19/7, thi thể võ sư Quang được phát hiện trong một chiếc hố, sau hai ngày mất tích. Ông là Chưởng môn đời thứ 5 của môn phái võ thuật Bình Định Gia huyền thoại. Võ sư cũng là nghệ sĩ ưu tú hát tuồng với vai diễn “Ốc” trong vở tuồng để đời "Nghêu, Sò, Ốc, Hến"./.

Theo Phương Sơn/VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm