Kẻ cướp taxi sa lưới khi đến nhà bạn gái

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhất (23 tuổi, ở xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hoà) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

nhat-4214-1391926042.jpg

Nguyễn Văn Nhất tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Dũng.

Nhất khai, khoảng 20h30 ngày 28/1, mang theo con dao gọt hoa quả và một cuộn băng dính từ phòng trọ bạn gái ở thôn Phú Đô, huyện Từ Liêm, hắn đi xe buýt đến khu đô thị Nam Trung Yên. Tại đây, Nhất điện thoại cho hãng taxi Group Hà Nội đến đón.

5 phút sau cuộc gọi, anh Nguyễn Trung Kiên, lái xe đến đón và được yêu cầu chở về Ba La, quận Hà Đông. Khi đến đường Quang Trung (quận Hà Đông), Nhất thay đổi điểm đi, đề nghị tài xế chở về Vân Đình. Đi được 7 km, hắn yêu cầu tài xế quay xe lại.

Đến thôn Xuân Quang, xã Nội Bình, huyện Ứng Hoà, từ hàng ghế phía sau, Nhất dí dao vào cổ anh Kiên. Hắn tiếp tục lấy băng dính bịt mắt, miệng và trói tay tài xế. Gã bắt anh Kiên ngồi hàng ghế sau, rồi lục soát lấy 2,4 triệu đồng, điện thoại Samsung Galaxy S4. Sau đó, Nhất đẩy nạn nhân xuống đoạn đường vắng gần đó, rồi lái xe đến xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Nhất để lại xe rồi gọi một chiếc taxi khác để về nhà trọ bạn gái ở. Chiếc điện thoại của nạn nhân, tên cướp thay sim sử dụng rồi cho người yêu mượn. Đến ngày 8/2, sau 10 ngày gây án, Nhất bị trinh sát Đội phòng chống cướp giật bắt giữ khi hắn đang đến chỗ trọ của bạn gái.

Cơ quan chức năng đã thu giữ được điện thoại cùng một triệu đồng. Nhất khai, do cần tiền tiêu Tết nên đã nảy sinh ý định đi cướp. Nhất từng là lái xe taxi.

Theo Việt Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm