Huế: Xử phạt 145 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 14-4, Công an TP Huế cho biết từ ngày 31-3 đến 13-4, lực lượng của đơn vị đã lập biên bản xử lý 145 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng, bốn trường hợp tập trung đông người.

Năm người bị Công an phường Phú Cát (TP Huế) xử phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: C.QUANG

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an TP Huế cùng công an các phường, đơn vị chức năng đã thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra, từ ngày 31-3 đến 13-4, lực lượng Công an TP Huế đã lập biên bản xử lý 145 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng, bốn trường hợp tập trung đông người, vi phạm giãn cách xã hội. Cơ quan chức năng xử phạt hành chính những trường hợp trên với tổng số tiền gần 37 triệu đồng.

Cùng ngày, tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vào sáng 14-4, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đề nghị các đơn vị chức năng ở địa bàn tỉnh siết chặt, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. 

Liên quan đến các loại hình kinh doanh dịch vụ đang tạm ngưng hoạt động trên địa bàn, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu, xem xét loại hình nào tiếp tục tạm ngưng hoạt động và loại hình nào cho phép hoạt động trở lại trong tầm kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.