Huế: Liên tiếp bắt các vụ cá độ bóng đá EURO qua mạng

Ngày 2-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Lê Hữu Quý Phát (36 tuổi, trú đường Tôn Thất Cảnh, TP Huế) cầm đầu.

Cơ quan Công an làm việc với những người liên quan trong đường dây cá độ bóng đá do Lê Hữu Quý Phát cầm đầu.

Trước đó, tại quán cà phê địa chỉ 50 đường Tôn Thất Cảnh khi Phát đang tổ chức cá độ trận bóng đá Euro cho 6 con bạc thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Phát khai nhận từ ngày 18-6 đến nay đã tổ chức ghi cá độ với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quảng (49 tuổi, trú phường Đúc, TP Huế) về tội tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Văn Quảng tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Quảng đang tổ chức cho 7 người tham gia dưới hình thức các độ bóng đá giải Euro.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính xách tay dùng kết nối mạng Internet để đánh bạc thông qua trang web bong88.com cùng 8 tịch cá độ bóng đá có tổng số tiền ghi trên tịch hơn 5,3 triệu đồng và 13,9 triệu đồng tiền mặt. Từ ngày 11-6 đến nay, Quảng đã tổ chức cho nhiều con bạc cá độ với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. 

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tiếp xử lý nhiều vụ cá độ bóng đá qua mạng internet khác.

Bắt tụ điểm cá độ bóng đá lớn ở Huế
Bắt tụ điểm cá độ bóng đá lớn ở Huế
(PLO)- Chỉ tính riêng trận Ukraine - Bắc Macedonia diễn ra tối ngày 17-6, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền đánh bạc hơn 20 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm