Hỗn chiến ở quán cháo vịt, 6 người thương vong

Ngày 22-12, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ hỗn chiến khiến năm người bị thương, một người tử vong

Nạn nhân là ông Đặng Trọng T. (52 tuổi; ngụ quận Bình Tân).

Vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Bình 

Thông tin ban đầu, tối 20-12, anh T. nhậu cùng với Trương Vĩnh Phước (43 tuổi), Đặng Đức Vĩ (49 tuổi), Vòng Quốc Trọng (52 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và người tên Lộc (chưa rõ lai lịch) ở quán cháo vịt trong con hẻm đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Đang ăn uống thì giữa Phước và Vĩ nảy sinh mâu thuẫn, to tiếng. Đỉnh điểm, Vĩ dùng tay đánh vào mặt Phước.

Thấy vậy, ba người còn lại dùng chai bia đánh Vĩ. Nghe tin anh trai bị đánh, Đặng Đức Vinh (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy lại can ngăn thì cũng bị đánh.

Tức giận, Vĩ dùng vỏ chai bia đâm loạn xạ khiến cả Phước, Trọng, Lộc và anh T. đều bị thương. Ngoài ra hai anh em Vinh và Vĩ cũng bị thương tích.

Tất cả được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh T. không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm