Học sinh lớp 4 chết đuối khi chơi trò nhảy sóng

Nạn nhân là em Lê Bình Việt (10 tuổi), là học sinh lớp 4 phân trường Tiểu học Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu.

Trước đó, vào khoảng 15h10 ngày 12/4, trên đường học nhóm trở về nhà, Việt và 9 bạn học cùng lớp kéo nhau xuống bãi biển thuộc địa phận thôn Hòa Lợi để tắm. Thấy có sóng, Việt cùng các bạn đã bơi ra xa để chơi trò nhảy sóng. Đúng lúc này, một cơn sóng lớn bất thần ập đến cuốn 3 em gồm: Lê Bình Việt, Lê Văn Tú và Nguyễn Thị Kim Liên ra xa.

Thấy vậy, các bạn đi cùng liền chạy lên bờ kêu cứu. Một số ngư dân đánh cá gần đó chạy đến cứu được hai em Tú và Liên. Còn em Lê Bình Việt do bị chìm quá lâu dưới nước nên khi đưa lên bờ đã tắt thở.

Theo Văn Nhân (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm