Hỏa hoạn trong khu dân cư, xe cứu hỏa 'đứng bánh' vì cổng chào

Ngày 23-3, vụ cháy xảy ra trên một trụ điện trong khu dân cư thuộc phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã được dập tắt. Điều đáng nói là xe chữa cháy không thể tiếp cận vụ cháy do mắc kẹt phía bên ngoài cổng chào.

Xe chữa cháy mắc kẹt phía bên ngoài cổng chào. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày một trụ điện trong con hẻm nằm trên đường Trần Văn Ơn bất ngờ phát hỏa.

Vụ cháy xảy ra ngay sát khu dân cư và trường tiểu học kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân và các em học sinh hoảng sợ.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC đã nhanh chóng huy động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, khi đi tới đầu con hẻm thì không thể vào bên trong do chiều cao cổng chào thấp.

Nhiều người dân đã phải kéo vòi nước ra nỗ lực dập lửa, một thời gian sau đó mới dập tắt được ngọn lửa.

Người dân dùng vòi nước nỗ lực dập lửa. Ảnh: Người dân cung cấp

Đại diện UBND phường Phú Hòa cho biết, trước kia cổng chào cao 4,5 mét, nhưng sau đơn vị thi công sửa chữa thì cổng chào không đủ chiều cao 4,5m.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường đã cho lực lượng đi rà soát lại để có hướng nâng cao cổng chào ở các khu phố phòng khi sự cố xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.