Hỏa hoạn ở Keangnam do bất cẩn khi lắp điều hòa

Hỏa hoạn ở Keangnam do bất cẩn khi lắp điều hòa ảnh 1

Hiện trường vụ cháy ngày 27/8 (Ảnh: Đức Thịnh/Vietnam+)

Vào khoảng 14 giờ ngày 27/8, có khoảng 20 công nhân đang lắp điều hòa tại tại tầng 7 tòa nhà để xe (gồm 7 tầng) của công trình cao nhất Việt Nam nằm trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.
 
Tất cả công nhân đều chạy ra khỏi hiện trường khi xảy ra vụ cháy. Nhận được tin báo, có hai xe cứu hỏa và 1 xe thang chữa cháy đến và khống chế ngay đám cháy.
 
Theo thông tin ban đầu, có 3 máy điều hòa cháy hỏng hoàn toàn, mỗi cái trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Số máy còn lại cũng bị nung nóng.
 
Hiện nguyên nhân và tổng số thiệt hại của vụ cháy vẫn tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
Đây là lần thứ 3 tại khu vực tòa cao ốc này xảy ra hỏa hoạn, tiếp sau các vụ vào ngày 6/11/2010 và 24/3/2010. Cũng như hai lần trước, mặc dù đám cháy không lớn nhưng khói đen do cháy nhựa gây ra bốc lên trời khiến người dân từ cách đó nhiều km có thể nhìn thấy./.

Theo Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm