Nhóm côn đồ hành xử kiểu xã hội đen ở Huế trốn vào TP.HCM

Ngày 7-5, Công an TP Huế cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm côn đồ nhiều tiền sự, tiền án gây ra vụ cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản tại tiệm cầm đồ trên địa bàn vào hôm 20-4.

Cơ quan công an lấy lời khai đối với Sơn.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 20-4, Lý Quốc Anh (32 tuổi, trú tại 225 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) cùng với một nhóm bạn đang ngồi nhậu trước tiệm cầm đồ của mình thì bất ngờ bị nhóm người cầm hung khí lao vào đâm chém loạn xạ.

Hậu quả, Đoàn Đại Nghĩa (46 tuổi, trú tại phường Trường An, TP Huế) trong nhóm Quốc Anh bị thương tích ở tay, chân phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 24%. Năm xe máy trong tiệm cầm đồ và một ô tô người dân bị hư hỏng, thiệt hại gần 24 triệu đồng.

Ngày 21-4, Công an thành phố Huế ra quyết đinh khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Công tác truy tìm, vận động các đối tượng ra đầu thú được đồng thời tiến hành.

Đến ngày 25 và 26-4, biết không thể lẩn trốn, sáu thanh niên trong vụ án lần lượt ra đầu thú, ba người khác bỏ trốn.

Nhóm côn đồ được di lí về Huế.

Với quyết tâm bắt giữ bằng được người chủ mưu của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy bắt. Một tổ công tác được lệnh lên đường vào TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ.

Từ đó, Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi, trú tại phường Phú Hậu), Hồ Ngọc Tú (27 tuổi, trú tại phường An Đông) Hồ Văn Lợi (32 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP. Huế) nhanh chóng tra tay vào còng số tám khi đang lẩn trốn tại một chung cư cao cấp.

Theo đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nhóm côn đồ này giải quyết mâu thuẫn theo kiểu "xã hội đen", gây án rất manh động, liều lĩnh, ra tay tàn độc. Để bắt được họ, công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sắc bén, dựng lên chân dung các đối tượng trong vụ án và tổ chức bắt gọn.

Được biết, Sơn và Tú đều có 2 tiền sự, một tiền án. Ngày 6-5, ngay sau khi di lý họ về Huế, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của họ để thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm