Đặc nhiệm nổ súng bắt kẻ cướp dùng xịt hơi cay chống trả

Vụ cướp giật táo tợn xảy ra vào trưa 9-10 trên đường Ngô Gia Tự (phường 9, quận 5, TP.HCM). Theo khai nhận, đó là vụ cướp giật thứ ba trong ngày của hai thanh niên này.

Hiện trường bắt quả tang vụ cướp giật.

Chiều tối 10-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) cho biết đã làm việc với Hà Minh Thuận (Tự Chảy, 33 tuổi, quận Bình Tân) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Hiện trinh sát đội đang truy tìm đối tượng Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú), thanh niên ngồi sau giật sợi dây chuyền, bị trinh sát bắn trúng hai chân nhưng vẫn cố trộm xe của một người dân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Xịt hơi cay chống trả đặc nhiệm

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp giật xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 9-10, khi tổ tuần tra của đội đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến địa bàn các quận 3, 5, 10.

Đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo, trinh sát phát hiện hai thanh niên chạy xe máy Exciter có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Tang vật thu giữ.

Đúng như dự đoán, khi đến đường Ngô Gia Tự (phường 9, quận 5), phát hiện người phụ nữ ngồi sau xe máy trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, chúng lái xe áp sát, tên ngồi sau giật sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát.

Tổ tuần tra ngay lập tức truy đuổi, qua nhiều tuyến đường, đến đường Âu Cơ (quận Tân Bình) trinh sát Phạm Quốc Cường áp sát, tung cú đạp ngã và khống chế đối tượng cầm lái.

Đối tượng ngồi sau mau lẹ chạy bộ vào hẻm 74 Bình Thới (phường 4, quận 11) hòng tẩu thoát. Trinh sát Nguyễn Vũ Thành Long tiếp tục truy đuổi đối tượng vào trong hẻm.

Người này lấy ngay bình xịt hơi cay ém sẵn xịt thẳng vào mắt trinh sát Long rồi bỏ chạy. Mở mắt không được, trinh sát truy hô “cướp” đồng thời nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh cáo để báo đồng đội và nhờ người dân hỗ trợ. Xác định đây chính là kẻ đang giữ tang vật và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật, trinh sát cố gắng bám trụ truy đuổi, không để mất dấu đối tượng, đợi đồng đội tiếp ứng.

“Thấy bị trinh sát truy đuổi, người này tiếp tục quay lại dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mắt của trinh sát. Nhận thấy đối tượng manh động, đường hẻm vắng không có người dân, trinh sát tiếp tục nổ hai phát súng trúng vào đùi bên trái và đùi bên phải của đối tượng. Sau khi trúng đạn, lợi dụng lúc trinh sát bị cay mắt không nhìn thấy, đối tượng tiếp tục bỏ chạy và lấy một xe máy Wave màu xanh biển số 61N8-4335 của người dân dựng ngay đó và tẩu thoát” - đồng đội nhớ lại.

Bị bắn trúng, nhân lúc trinh sát bị xịt hơi cay không mở mắt được, Phong lấy xe của người dân rồi tăng ga chạy thoát.

Đội 3 tiến hành di lý thanh niên cầm lái về trụ sở Công an phường 9, quận 5 làm việc. Người này khai nhận tên là Hà Minh Thuận (Tự Chảy, 33 tuổi, quận Bình Tân). Thuận từng có ba tiền án về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật thu giữ gồm một túi xách màu đen bên trong có ba chiếc điện thoại, dao bấm, một bóp cầm tay chứa nhiều tiền mệnh giá khác nhau (22 tờ tiền mệnh giá 100 USD, ba tờ tiền mệnh giá 20 USD, hai tờ tiền mệnh giá 100 đôla Úc, 20 tờ tiền mệnh giá 20 đôla Canada, 13 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 63 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng).

Một ngày giật liên tiếp ba vụ

Qua khai thác, Thuận khai nhận đã cùng Phong thực hiện vụ cướp giật tài sản trên. Đồng thời, đây là vụ cướp giật thứ ba cả hai cùng thực hiện trong ngày 9-10.

Hà Minh Thuận tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày trên đường Lý Chiêu Hoàng, hướng ra đại lộ Đông Tây. Nạn nhân là một phụ nữ đứng ở lề đường, tay cầm một túi xách. Phong kêu Thuận quay xe lại, áp sát người phụ nữ để Phong ngồi sau dùng tay phải giật mạnh túi xách của người phụ nữ rồi tẩu thoát về hướng tỉnh lộ 10.

"Ăn" hàng thành công, chỉ ngay sau đó một tiếng cả hai tiếp tục gây án. Khi tới tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân), Thuận điều khiển xe chở Phong ngồi sau giật phăng điện thoại trong túi áo của người đàn ông đang dừng xe ở lề đường rồi tẩu thoát về hướng quận 6.

Đội 3-PC02 đang phối hợp cùng các cơ sở y tế, nơi khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố rà soát, phát hiện các đối tượng bị thương do súng đạn.

Hồ sơ trinh sát cho biết Lưu Hoàng Phong từng có hai tiền án về hành vi cướp giật tài sản, cũng là đối tượng có quyết định tìm kiếm của Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú vào tháng 4-2018.

Cảnh sát đặc nhiệm tìm người

Đội Hình sự đặc nhiệm yêu cầu Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, quận Tân Phú) sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đặc nhiệm nổ súng bắt kẻ cướp dùng xịt hơi cay chống trả ảnh 5
Lưu Hoàng Phong. Ảnh: Công an cung cấp

Đồng thời, để phục vụ quá trình điều tra và xử lý nghiêm, ngăn chặn tội phạm cướp giật, đảm bảo bình yên cho người dân thành phố, Đội Hình sự đặc nhiệm đề nghị quần chúng nhân dân ai là nạn nhân hoặc trực tiếp chứng kiến những vụ việc trên báo về Đội Hình sự đặc nhiệm (địa chỉ: 96 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, số điện thoại: 028.38217080).

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

(PLO)- Huyện Củ Chi có nhiều khu công nghiệp, tiếp giáp với Bình Dương, Tây Ninh và Long An nên việc truy xét tội phạm gặp nhiều khó khăn, xuất hiện nhiều đối tượng phạm tội lưu động.