40 ngày theo dấu tên tội phạm giết người

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất cho bốn cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự vì đã có thành tích đã xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Trường (26 tuổi, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương) phạm tội giết người.

Bốn cá nhân được khen thưởng gồm Thiếu tá Vũ Hồng Phương - Phó trưởng Phòng; Trung tá Lê Quốc Tuấn - Đội trưởng; Thượng úy Trần Văn Viết và Thượng úy Triệu Hồng Quân - cán bộ.

Cuối tháng 3-2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là NVT (43 tuổi).

Vào cuộc điều tra, công an xác định giữa Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi) và NVT cùng nhau lên Hà Giang làm ăn. Tại đây, Tuấn có nợ tiền anh T., dù nhiều lần chủ nợ đòi nhưng Tuấn vẫn chưa trả.

Tối 23-6, sau khi ăn cơm tối, Tuấn rủ theo một nhóm người trong đó có Trần Văn Trường đến nhà anh T. để khất nợ.

Tuy nhiên, quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát. Trần Văn Trường dùng một con dao nhọn đâm vào vùng vai NVT dẫn đến tử vong.

Một ngày sau, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trường về tội giết người. Tuy nhiên, Trường đã bỏ trốn khởi địa phương. 

Ngày 30-3, công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Trường về tội giết người.

Để bắt giữ kẻ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập tổ công tác gồm 7 cán bộ do Thiếu tá Vũ Hồng Phương làm tổ trưởng.

Theo công an, Trường là đối tượng rất manh động, đã có ba tiền án, hai lần bị truy nã và bắt giữ nên có rất nhiều thủ đoạn để trốn tránh sự truy bắt.

Lần theo dấu vết của Trường, tổ công tác đã nhiều lần đi đến các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Giang, Hà Nội, Thanh Hóa để vây bắt nhưng mỗi khi thấy “động” là bị can nhanh chóng lẩn trốn đi nơi khác.

Sau 40 ngày kiên trì lần theo manh mối qua nhiều tỉnh thành khác nhau, đến đêm 4-5, tổ công tác nhận được thông tin Trường đang lẩn trốn tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ngay trong đêm, tổ công tác đã về Nghệ An để truy bắt.

Biết Trường đang di chuyển bằng xe ô tô khách từ Nghệ An ra Bắc, tổ công tác đã nhanh chóng chia làm hai mũi, một ở lại tiếp tục xác minh thông tin, một theo bám chiếc xe ô tô khách nghi Trường đang lẩn trốn.

Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, khi xe khách dừng ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Trường vừa bước xuống xe thì bất ngờ bị tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội áp sát, bắt giữ.

Ngay sau đó, nghi phạm được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự  Công an Vĩnh Phúc để làm việc. Tại đây, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình lẩn trốn của bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm