Hình sự đặc nhiệm truy đuổi, nổ súng bắt trộm ở quận 6

Ngày 13-3, Đội hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 3 - PC02) Công an TP.HCM đã bàn giao Đỗ Trung Quân (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Quang Ngọc Đức (37 tuổi, ngụ quận 10) cho Công an phường 7, quận 6 để lập hồ sơ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình truy đuổi, hai kẻ trộm đạp chân để chống trả công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào tối 2-3, tổ công tác thuộc Đội 3-PC02 phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận 6 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận 6.

Tổ công tác phát hiện Đức chạy xe máy chở theo Quân có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi đến trước một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Chí (phường 7, quận 6) thì cả hai dừng xe.

Đức đứng đợi để Quân xuống đi tới một xe máy rồi dùng đoản phá khóa để lấy trộm.

Trong lúc Quân dắt xe ra thì bị trinh sát vây bắt nên bỏ xe lại và lên xe đồng phạm tẩu thoát.

Công an sau đó nổ súng trấn áp, khống chế cả hai kẻ trộm. Ảnh: CA

Tổ công tác truy đuổi theo Đức và Quân qua nhiều tuyến đường. Sau khoảng 3 km truy đuổi, đến đường Lý Chiêu Hoàng (quận 6), công an nổ súng chỉ thiên, khống chế cả hai.

Ban đầu, Quân và Đức được xác định có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm